Tháng 7: Ngành bất động sản thu hút hơn 1,2 tỷ USD vốn FDI

29/07/2015 06:48

6 tháng đầu năm, vốn FDI rót vào bất động sản chỉ đạt 465,5 triệu USD, tuy nhiên, chỉ tính riêng tháng 7, con số này đã lên tới 1,2 tỷ USD.

Tháng 7: Ngành bất động sản thu hút hơn 1,2 tỷ USD vốn FDI

Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết, kinh doanh bất động sản đứng thứ hai trong số 17 lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào ngành này là 1,69 tỷ USD, chiếm 19,3%.

Cũng theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, 6 tháng đầu năm, vốn FDI rót vào bất động sản mới chỉ đạt 465,5 triệu USD. Như vậy, chỉ tính trong tháng 7, ngành bất động sản đã đón hơn 1,225 tỷ USD vốn FDI.

Đóng góp lớn nhất vào lượng vốn FDI được cấp phép trong ngành bất động sản phải kể đến dự án đầu tư khu phức hợp Tháp quan sát do Công ty TNHH Liên doanh Empire City làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn lên đến 1,2 tỷ USD, do CTCP bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH bất động sản Trần Thái liên doanh với Denver Power Ltd (Anh) đầu tư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chủ đầu tư sẽ xây dựng tòa nhà 86 tầng làm điểm nhấn cao nhất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tòa nhà này được cho là sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 8,8 tỷ USD, bằng khoảng 92% so với cùng kỳ năm 2014. Ước tính, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,4 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Xét về lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,14 tỷ USD, chiếm 69,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Về đối tác, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn 1,91 tỷ USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Vương quốc Anh đứng vị trí thứ hai với 1,24 tỷ USD. BritishVirginIslands đứng vị trí thứ ba với số vốn đạt 835,3 triệu USD.

TP.HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất 7 tháng đầu năm với 2,42 tỷ USD, chiếm 27,5% tổng vốn FDI. Bình Dương đứng thứ hai với 1,11 tỷ USD. Đồng Nai đứng thứ ba với 1,1 tỷ USD.

>Việt Nam trước làn sóng FDI đang trở lại

>Đầu tư FDI: Nhật Bản dẫn đầu 6 tháng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tháng 7: Ngành bất động sản thu hút hơn 1,2 tỷ USD vốn FDI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO