Tập trung xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

P.V| 14/10/2015 00:02

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Đại hội) vừa khai mạc sáng nay (14/10/2015).

Tập trung xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Đại hội) khai mạc sáng nay (14/10/2015). Trước đó, ngày 13/10, Đại hội họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Đoàn Thư ký Đại hội và nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Thành phố góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Đọc E-paper

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, trong vòng một tháng (từ ngày 10/9 - 10/10/2015), Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã triển khai lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Dự thảo) và đã nhận được hơn 15.000 ý kiến góp ý từ các quận - huyện, sở, ban, ngành, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội... cùng hàng trăm bài viết trên các báo đài Trung ương, Thành phố.

Tất cả đã thể hiện sự quan tâm của nhân dân đối với những vấn đề liên quan đến cuộc sống cũng như đối với yêu cầu đặt ra cho sự phát triển của Thành phố.

Tại cuộc họp báo sáng ngày 9/10, Đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết, hầu hết các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân Thành phố vào Dự thảo đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và mang tính xây dựng.

Nhân dân Thành phố đánh giá cao quá trình chuẩn bị và xây dựng văn kiện, đồng thời ghi nhận những cố gắng, những thành tựu quan trọng 5 năm qua mà Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ IX đã phấn đấu đạt được.

Trong 5 năm qua, bằng sự quyết tâm, chung sức, chung lòng của Đảng bộ và nhân dân, TP.HCM vẫn giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là thành phố phát triển năng động và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của cả nước.

Về kinh tế, Thành phố đạt tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước. Từ năm 2013, GDP năm sau tăng cao hơn năm trước.

Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 33,1%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp (59,9% - 39,2% - 0,9%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát tốt, đã huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đóng góp thu ngân sách của Thành phố vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, vượt dự toán hằng năm, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010.

Năm 2011, Thành phố đóng góp 27,7% ngân sách nhà nước, năm 2014 tăng lên 30%. Góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538USD/người. Vai trò, vị trí của Thành phố về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế Thành phố trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014.

Với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á", Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X tập trung thảo luận bốn vấn đề trọng tâm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong xu thế hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X có ý nghĩa to lớn trong việc kết tinh ý chí, sự sáng tạo, sức mạnh đoàn kết giữa Đảng bộ và nhân dân Thành phố nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới, phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, bộ mặt đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, một mặt để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố, mặt khác sớm đưa TP.HCM trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực.

Theo chương trình đã được thông qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra đến ngày 17/10/2015. Trong đó, ngày 17/10 là phiên bế mạc, sẽ có nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa X, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Khóa X và Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ra mắt Đại hội; đồng thời biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

>Cộng đồng doanh nghiệp góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XII

>TP.HCM tổ chức thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X

>Thư cảm ơn từ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh

>Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tập trung xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO