Sáng 12/4/2020 Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 mới, Bệnh viện Bạch Mai được bỏ phong tỏa

MH| 12/04/2020 06:30

6 giờ sáng nay 12/4/2020, Bộ Y tế công bố không có thêm bệnh nhân Covid-19 mới. Thêm tin đáng mừng là Bệnh viện Bạch Mai đã cách ly y tế đủ 14 ngày và đã được bỏ phong tỏa.

Sáng 12/4/2020 Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 mới, Bệnh viện Bạch Mai được bỏ phong tỏa

Như vậy, Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 258 ca dương tính Covid-19, trong đó 159 người từ nước ngoài (chiếm 61%), 99 người lây nhiễm thứ phát. Cả nước hiện có 144 người đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, 114 người đang được điều trị. TP.HCM đã công bố 54 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được ghi nhận, 40 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 72.508, trong đó gần 1.200 cách ly tập trung tại bệnh viện, trên 17.500 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, gần 53.800 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, vào lúc 0 giờ ngày 12/4/2020, Bệnh viện Bạch Mai đã được dỡ bỏ phong tỏa. Bệnh viện Bạch Mai vốn là một trong những ổ dịch Covid-19 lớn và đã được thực hiện cách ly y tế đủ 14 ngày, đáp ứng đủ các yêu cầu như quy định của Bộ Y tế. Căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá chiến lược ngăn chặn, cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả là đúng đắn, các biện pháp phòng chống dịch được áp dụng đúng thời điểm, phù hợp với diễn biến dịch; đặc biệt việc cách ly toàn xã hội được thực hiện kịp thời. Đến nay, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, là kết quả rất đáng mừng.

Tuy nhiên, nguy cơ lây lan trong cộng đồng, bùng phát dịch bệnh tại Việt Nam vẫn rất cao. Các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện chủ động các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16, trước hết đến hết ngày 15/4/2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan.

Trên thế giới, dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng ra 210 quốc gia/vùng lãnh thổ. Số ca nhiễm Covid-19 đã hơn 1,7 triệu, trong đó hơn 108.000 người đã tử vong, hơn 400.000 trường hợp đã khỏi bệnh. Mỹ hiện được xem là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với hơn 530.000 ca nhiễm và hơn 20.000 ca tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sáng 12/4/2020 Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 mới, Bệnh viện Bạch Mai được bỏ phong tỏa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO