Phòng vệ thương mại: Quá ít và quá "xa xỉ"

Nguồn: VTV| 04/09/2016 09:01

Các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng quá ít các công cụ phòng vệ thương mại.

Phòng vệ thương mại: Quá ít và quá

Việc gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - TPP hay các hiệp định thương mại tự do đã mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng mặt khác lại đặt ra thách thức cho ngành sản xuất, khi hàng hóa nước ngoài đổ vào Việt Nam với giá cả cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, biện pháp phòng vệ thương mại chính đáng được coi là chiếc van an toàn cuối cùng nhằm giảm áp lực từ hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng quá ít các công cụ phòng vệ thương mại.

Bên cạnh đó, các nguyên đơn khởi kiện trong các vụ kiện phòng vệ thương mại do Việt Nam khởi xướng, đa số đang nắm giữ vị trí thống lĩnh thị trường đối với sản phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc, công cụ phòng vệ thương mại hiện vẫn là công cụ của "nhà giàu", chưa phải là công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

>Áp thuế chống bán phá giá thép mạ Trung Quốc, Hàn Quốc

>Lần đầu tiên doanh nghiệp tôn kiện chống bán phá giá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phòng vệ thương mại: Quá ít và quá "xa xỉ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO