Ông Nguyễn Văn Khanh làm Phó giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM

MH| 15/04/2020 06:48

Ông Nguyễn Văn Khanh - Trưởng phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc tại Trung tâm Báo chí TP.HCM từ ngày 15/4/2020.

Ông Nguyễn Văn Khanh làm Phó giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM

"Trung tâm Báo chí là đơn vị có sứ mệnh quan trọng trong công tác thông tin truyền thông của Thành phố, là cầu nối giữa chính quyền với các cơ quan báo chí và người dân". Đó là đánh giá của Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Dương Anh Đức đối với Trung tâm Báo chí TP.HCM tại buổi triển khai quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khanh.

Ông Nguyễn Văn Khanh sinh năm 1966, quê Bình Dương; trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Đối với việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khanh về giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Báo chí, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chia sẻ, Ban lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã họp bàn và thống nhất việc cử bổ sung thêm một cán bộ lãnh đạo có uy tín, kinh nghiệm và sâu sát trong lĩnh vực báo chí để hỗ trợ cho Ban giám đốc Trung tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. 

Phó chủ tịch Dương Anh Đức hy vọng ông Nguyễn Văn Khanh sẽ sớm tiếp cận với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và khẳng định vai trò, vị trí của mình trên cương vị công tác mới.

Theo ông Dương Anh Đức, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Báo chí TP.HCM đã phát huy hiệu quả qua việc chuyển tải thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ và kịp thời về các chỉ đạo mới nhất của Thành phố, tình hình dịch bệnh, công tác đấu tranh phòng chống dịch… đến các cơ quan báo đài, người dân toàn Thành phố. Qua đó, người dân có thể nắm bắt, hiểu đúng và không lo lắng, hoang mang trước những thông tin sai lệch, bịa đặt.

“Trong thời điểm này, Trung tâm cần tiếp tục cố gắng, tập trung hơn nữa, không được chủ quan, lơi lỏng trong công việc”,  Phó chủ tịch Dương Anh Đức nói. Ông cũng lưu ý, Trung tâm Báo chí cần chủ động dự trù trước các tình huống, chuẩn bị tiếp nhận các thông tin chính thống từ lãnh đạo cấp trên và nghiên cứu các cách thức để chuyển tải đến báo chí, người dân kịp thời nhất; góp phần triển khai các chỉ đạo của Trung ương và cụ thể hóa các hoạt động của Thành phố hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Văn Khanh làm Phó giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO