Nơi đầu tiên tại Việt Nam nói 'Không'' với tiêu thụ thịt chó, mèo

P.V| 10/12/2021 07:45

Việc ký thỏa thuận cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó, mèo nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn bệnh dịch bùng phát.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch TP Hội An ký bản kết không tiêu thụ thịt chó, mèo, sáng 10/12. Ảnh: Đắc Thành.

Phó chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Thế Hùng ký bản kết không tiêu thụ thịt chó, mèo, sáng 10/12. Ảnh: Đắc Thành.

​UBND TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) và tổ chức Four Paws (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) ngày 10/12/2021 đã cùng ký cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn TP.Hội An. Việc ký thỏa thuận nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn bệnh dịch bùng phát.

Theo đó, Hội An trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước ký hợp tác với tổ chức Four Paws nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo và không tiêu thụ thịt chó, mèo. Thỏa thuận có hiệu lực từ cuối năm nay và kéo dài trong 2 năm.

Phó chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Thế Hùng cho biết, thông qua cam kết lần này, TP mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật, xóa bệnh dại và loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo.

Đồng thời, với tư cách là TP di sản sở hữu bề dày lịch sử, văn hóa và là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa trong, ngoài nước, Hội An được biết đến với truyền thống "nhân tình thuận hậu", nếp sống giản dị. Do đó, dự án xây dựng Hội An thành TP du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại là hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển TP sinh thái, văn hóa, du lịch.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hội An cho rằng, không thể xóa sổ bệnh dại nếu không giải quyết triệt để nạn buôn bán thịt chó, mèo. Các nội dung khác trong thoả thuận hợp tác này bao gồm một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng tại địa phương và giải cứu chó, mèo khỏi các vụ buôn bán.

Thông qua cam kết lần này, Hội An mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật, xóa bệnh dại và loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo. Ảnh: Four Paws

Thông qua cam kết lần này, Hội An mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật, xóa bệnh dại và loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo. Ảnh: Four Paws

Theo Giám đốc phụ trách vật nuôi của Four Paws Julie Sanders, mỗi năm tại Việt Nam có hơn 5 triệu con chó và 1 triệu con mèo bị buôn bán, giết lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật cũng như sức khỏe cộng đồng. 

"Việc ký kết lần này là một hoạt động quan trọng, mang tính khởi phát ở Việt Nam. Hội An tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp", bà Sader chia sẻ.

Theo lãnh đạo TP.Hội An, sau khi ký biên bản ghi nhớ, chính quyền sẽ trình UBND tỉnh xin chủ trương. Trên cơ sở sự thống nhất của tỉnh, TP.Hội An và Four Paws sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện thỏa thuận hợp tác. "Mục tiêu hướng tới là vận động người dân không sử dụng thịt chó mèo, làm tốt công tác phòng bệnh dại", ông Hùng chia sẻ.

Về việc tại TP.Hội An hiện có nhiều hộ kinh doanh thịt chó, mèo, ông Hùng cho rằng "sẽ vận động chứ không thể cấm cản họ được, cần lộ trình thực hiện".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nơi đầu tiên tại Việt Nam nói 'Không'' với tiêu thụ thịt chó, mèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO