Nhập siêu của Việt Nam tăng vọt lên gần 3,7 tỷ USD

23/05/2015 06:18

Trong nửa đầu tháng 5/2015, Việt Nam nhập siêu thêm 1,9 tỷ USD.

Nhập siêu của Việt Nam tăng vọt lên gần 3,7 tỷ USD

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 đạt 6,32 tỷ USD, giảm 9,5% so với nửa cuối tháng 4.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 15 ngày đầu tháng đạt 8,19 tỷ USD, tăng 34,7% so với nửa cuối tháng 4.

Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu tới 1,87 tỷ USD chỉ trong 15 ngày đầu tháng 5 này.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 597 triệu USD vào con số nhập siêu của cả nước khi họ xuất khẩu hơn 4,3 tỷ USD và nhập khẩu hơ 4,9 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 56,09 tỷ USD, trong khi tổng giá trị nhập khẩu đạt 59,78 tỷ USD.

Như vậy, từ đầu năm đến ngày 15/5, nền kinh tế đã nhập siêu suýt soát 3,7 tỷ USD, bằng gần 6,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Với giá trị xuất khẩu đạt 37,91 tỷ USD và nhập khẩu đạt 36,04 tỷ USD, khối FDI vẫn xuất siêu 1,87 tỷ USD tính từ đầu năm.

>Cả nước nhập siêu 3 tỷ USD trong bốn tháng đầu năm
> 2 tháng đầu 2015, Việt Nam nhập siêu hơn 5 tỷ USD từ Trung Quốc
>Nhập siêu 4 tháng trên 2 tỷ USD, thấp hơn mức ước tính
>AEC là chìa khóa để Việt Nam giảm gánh nặng nhập siêu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhập siêu của Việt Nam tăng vọt lên gần 3,7 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO