Nga xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam

01/11/2010 07:52

Sau cuộc hội đàm ngày 31/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chứng kiến lễ ký hàng loạt văn kiện, trong đó có Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam...

Nga xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam

Sau cuộc hội đàm ngày 31/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chứng kiến lễ ký hàng loạt văn kiện, trong đó có Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, Hiệp định về hợp tác năng lượng, Hiệp định về bảo hộ các quyền đối với kết quả hoạt động trí tuệ được sử dụng và thu nhận được trong quá trình hợp tác song phương về kỹ thuật quân sự...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại lễ đón chính thức - Ảnh: Việt Dũng

Chiều cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga, tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom cam kết sẽ hoàn thành xây dựng hai tổ hợp đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân đúng thời hạn.

“Việt Nam là một trong những nước đi đầu về năng lượng nguyên tử ở Đông Nam Á và chúng tôi sẽ hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng thích hợp để phát triển công nghệ năng lượng nguyên tử ở Việt Nam” - tổng giám đốc Rosatom nhấn mạnh.

Hiện đã có 28 sinh viên Việt Nam theo học về lĩnh vực này ở Nga và sắp tới con số này sẽ nâng lên 70.

Cũng tại diễn đàn, tổng thống Nga kêu gọi các doanh nghiệp Nga tích cực đầu tư vào Việt Nam mà như ông mô tả là “còn ở vị trí khiêm tốn”.

“Tôi muốn thấy ôtô, máy bay của Nga hiện diện ở Việt Nam” - tổng thống Nga gợi ý vì cho rằng điều đó có nghĩa là xây dựng những quan hệ lâu dài, không bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường hàng hóa thông thường.

Mục tiêu thương mại hai chiều: 10 tỉ USD năm 2020
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga D.Medvedev chứng kiến lễ ký kết hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân - Ảnh: Việt Dũng

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, nhất là hợp tác năng lượng, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 3 tỉ USD năm 2012 và tiến tới 10 tỉ USD vào năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, hai bên nhất trí cần sớm ký kết thỏa thuận về thành lập khu vực thương mại tự do Việt Nam - Nga và các nước thuộc Liên minh thuế quan, đưa Quỹ đầu tư Việt - Nga đi vào hoạt động, gấp rút thống nhất các biện pháp để triển khai đúng tiến độ các dự án hợp tác năng lượng lớn, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

 Tổng thống Nga chụp ảnh Hà Nội

[ALBUM:1011]

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nga xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO