Năm 2016, người Việt chi hơn 31 triệu USD cho tôm hùm Mỹ

22/03/2017 06:28

Việt Nam đã chi hơn 31 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) để nhập tôm hùm Mỹ trong năm 2016, tăng tới 217 lần so với năm 2010.

Năm 2016, người Việt chi hơn 31 triệu USD cho tôm hùm Mỹ

Kim ngạch nhập tôm hùm Mỹ đã tăng hơn 200 lần trong giai đoạn 2010 - 2016.

Theo các số liệu thống kê mới đây từ Mỹ, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của nước này sang các thị trường châu Á đã tăng cao kỷ lục trong năm qua.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm Mỹ (American lobster) sang Trung Quốc trong năm ngoái đạt hơn 108 triệu USD, tăng 20% so với kỷ lục cũ 90,2 triệu USD của năm 2014, và tăng hơn 14 lần so với mức 7,4 triệu USD của năm 2010. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng bỏ ra gần 28 triệu USD trong năm ngoái để nhập tôm hùm Mỹ, tăng gần 6 lần so với mức 5 triệu của năm 2010.

Đáng chú ý nhất, Việt Nam đã chi ra tới hơn 31 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) để nhập tôm hùm Mỹ trong năm 2016, tăng tới 217 lần so với năm 2010.

Theo đánh giá của Stephanie Nadeau - chủ sở hữu công ty xuất khẩu tôm hùm The Lobster Company tại bang Maine (Mỹ), lý do kim ngạch xuất khẩu sang những nước như Trung Quốc hay Việt Nam tăng mạnh là do sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu. Ngoài ra, tôm hùm Mỹ cũng có lợi thế là rẻ hơn các loại hải sản tươi sống khác như tôm rồng (spiny lobster) hay ốc vòi voi (geoduck clams).

Nadeau cho biết: “Tôm hùm Mỹ có thể xem như một loại đặc sản vừa túi tiền. Một khách hàng nói rằng tôm hùm của chúng tôi là một trong những loại hải sản tươi sống rẻ nhất ở nhà hàng”.

Patrick Keliher - giám đốc Sở tài nguyên biển bang Maine cũng xác nhận: “Thị trường châu Á giữ vị trí trọng điểm với chúng tôi”.

Chỉ riêng tháng 1 năm nay, nước Mỹ đã xuất được hơn 770 tấn tôm hùm sang Trung Quốc, với giá trị 14 triệu USD. 

>Cho vay mua nhà: Học hỏi từ Mỹ

>Người Việt tiêu thụ hàng tỷ lít bia/năm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm 2016, người Việt chi hơn 31 triệu USD cho tôm hùm Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO