![]() |
Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 445 đại biểu đã tham dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào sáng 14/10/2015.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò, vị trí đầu tàu kinh tế của TP.HCM trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như đối với sự phát triển chung của cả nước.
Tổng bí thư nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ Đảng viên và nhân dân Thành phố, đồng thời, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước. Thành công của Đại hội chắc chắn sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. Theo đó, báo cáo đã thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ, khách quan, trung thực về những thành tựu và hạn chế mà Ban chấp hành Đảng bộ của nhiệm kỳ IX đã thực hiện. Đồng thời, những chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ X cũng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố trong thời kỳ mới.
![]() |
Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Báo cáo chính trị của Đảng bộ TP.HCM |
Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX của Thành phố cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Với tình hình thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, TP.HCM là địa bàn chịu tác động trực tiếp đầu tiên, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vững càng vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết lần thứ XI của Đảng. Theo đó, vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố tiếp tục được giữ vững và phát huy, góp phần cùng cả nước thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo ổn định an sinh xã hội, ổn định và giữ vững an ninh quốc phòng.
Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, Thành phố từng bước thực hiện thành công trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao góp phần giữ vững tăng trưởng kinh tế.
Ngoài ra, chất lượng tăng trưởng của Thành phố cũng ngày càng được nâng cao, huy động được mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,6%/năm (gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước), chiếm tỷ trọng 21% GDP của quốc gia, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.500 USD/năm, gấp 2,5 lần so với mức bình quân của cả nước, đóng góp 30% vào ngân sách cả nước. Kết cấu hạ tầng của Thành phố ngày càng được đầu tư để hoàn thiện, môi trường đầu tư ngày một cải thiện, tăng trưởng kinh tế luôn gắn liền với phát triển văn hóa, giáo dục...
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, Tổng bí thư cũng đã chỉ ra những hạn chế mà Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ X (2015 - 2020) phải khắc phục. Đó là, tăng trưởng kinh tế của Thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nguồn nhân lực còn phải cải thiện nhiều, kết cấu hạ tầng cần được chú trọng hoàn thiện hơn nữa...
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần thúc đẩy hơn nữa vai trò đầu tàu kinh tế, vai trò động lực có sức lan tỏa của Thành phố. Thành phố phải không ngừng sáng tạo, năng động và khắc phục những hạn chế, đồng thời cần huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế, khai thác mọi tiềm năng của Thành phố; phải làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thoát nước; kết hợp chặt chẽ giữa giữ vững an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng; đặc biệt là tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh và phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.... Tất cả nhằm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố với cả nước, đồng thời xây dựng Thành phố trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ và nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và bày tỏ cam kết Đảng bộ TP.HCM sẽ quán triệt ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng bí thư, quyết tâm thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để những mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố đạt kết quả cao nhất, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. TP.HCM luôn vì cả nước, cùng cả nước, đi trước - về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.