Giá vàng thế giới lại lập kỷ lục mới

Nguồn VnEconomy| 20/11/2009 07:35

Một phiên nhích nhẹ nữa cũng đủ để đưa giá vàng thế giới thiết lập thêm kỷ lục mới. Giá vàng trong nước sáng 19/11 tăng mạnh hơn giá thế giới, đội thêm 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lại lập kỷ lục mới

Một phiên nhích nhẹ nữa cũng đủ để đưa giá vàng thế giới thiết lập thêm kỷ lục mới. Giá vàng trong nước sáng 19/11 tăng mạnh hơn giá thế giới, đội thêm 200.000 đồng/lượng.

Sau đợt sốt giá tuần trước, thị trường vàng vật chất đã có một số phiên giao dịch trầm lắng, nhưng nay, sự sôi động đã dần trở lại

Lực cầu vàng miếng đã tăng khá mạnh trở lại do nhiều nhà đầu tin rằng giá vàng sẽ còn tăng thêm.

Lúc 10g30 sáng 19/11, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước phổ biến ở mức 27,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 27,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đã tăng 400.000 đồng/lượng ở đầu mua vào và 200.000 đồng/lượng ở đầu bán ra so với giá áp dụng cùng thời điểm ngày hôm qua 18/11.

Tại thị trường Hà Nội, chi nhánh của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) để giá vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank ở mức 27,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 27,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long đứng ở mức 27,11 triệu đồng/lượng (mua vào) và 27,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

Khoảng cách chênh lệch giá mua/bán vàng sáng 19/11 đã được thu hẹp đáng kể so với sáng qua. Hiện tại, giá vàng bán ra tại các công ty kim hoàn chỉ còn cao hơn giá mua vào chừng 150.000 đồng/lượng, từ mức 300.000 - 400.000 đồng/lượng trong ngày hôm qua.

Hệ thống Ngân hàng Sacombank trên toàn quốc niêm yết giá vàng miếng hiệu SBJ ở mức 27,14 triệu đồng/lượng (mua vào) và 27,30 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giới kinh doanh vàng cho biết, việc giá vàng trong nước không còn quá cao so với giá vàng thế giới như ở đợt sốt vàng vừa qua, cộng thêm những dự báo cho rằng giá vàng thế giới còn có thể tiễn xa hơn, đang thúc đẩy hoạt động mua vàng trở lại trong dân. Sau đợt sốt giá tuần trước, thị trường vàng vật chất đã có một số phiên giao dịch trầm lắng, nhưng nay, sự sôi động đã dần trở lại.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, trưởng bộ phận vàng miếng của PNJ Hà Nội, cho biết, trong ngày hôm qua, khối lượng giao dịch tại cửa hàng này tăng mạnh, bán ra tới 1.200 lượng vàng. Trong khi đó, khối lượng mua vào từ khách chưa đầy 10 lượng.

“Nhìn chung người dân vẫn tin giá vàng còn lên thêm”, chị Trang nói.

Cũng theo chị Trang, hiện PNJ đã nhập vàng về, nhưng vẫn đang trong quá trình gia công, nên PNJ Hà Nội còn chưa nhận được hàng mới từ Tp.HCM chuyển ra. “Nếu nguồn hàng nhập khẩu làm nguồn cung trong nước tăng mạnh, thì giá vàng trong nước có thể về ngang với giá thế giới”, chị Trang nói.

Không khí giao dịch tại sàn vàng SBJ sáng 19/11 kém sôi động hơn mọi ngày. Tính tới thời điểm 11h35, tại sàn này có trên 260.000 lượng vàng được các nhà đầu tư sang tay thành công, với giá khớp lệnh dao động trong khoảng 24,59-24,83 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 19/11 đứng ở mức 1.143 USD/oz, tương đương với mức 26,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước 500.000 đồng/lượng.

Đêm qua, giá vàng thế giới đã lập thêm kỷ lục mới khi chốt phiên với mức tăng 2,8 USD/oz (0,3%), đạt 1.144,4 USD/oz. Trước đó, giá vàng đã có lúc lên gần 1.154 USD/oz.

Trong phiên này, hoạt động mua vào của các quỹ đầu tư lớn đã đẩy giá vàng tăng vượt 1.150 USD/oz. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR GoldTrust hôm qua đã mua vào 3,66 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ từ 1.113,43 tấn lên 1.117,49 tấn.

Tuy nhiên, sau đó, hoạt động bán ra chốt lời của nhiều nhà đầu tư đã khiến giá vàng không trụ được ở mức trên 1.150 USD.oz. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng, xu hướng chung của giá vàng thời gian tới vẫn sẽ là đi lên, do sự trượt giá của USD và hoạt động tăng mua vàng của các nhà đầu tư.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 tại thị trường New York đóng cửa phiên giao dịch đêm qua ở mức 79,58 USD/thùng, tăng 0,44 USD/thùng so với giá chốt phiên liền trước. Trong phiên, đã có lúc giá dầu vượt ngưỡng 80 USD/thùng sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo hàng tuần cho biết dự trữ dầu thô của nước này giảm.

Tại thị trường châu Á sáng 19/11, giá dầu tăng nhẹ, lên sát 80 USD/thùng.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 19/11 là 17.026 VND/USD, tăng 2 VND/USD so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND phổ biến ở mức kịch trần 17.877 VND/USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá vàng thế giới lại lập kỷ lục mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO