![]() |
Xét trong chu kỳ 9 tháng những năm gần đây, xuất khẩu tuy tăng khá nhưng vẫn ở mức thấp. |
Sáng nay (29/9), Tổng cục Thống kê cho biết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới làm đứt gãy thương mại quốc tế nhưng hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn là điểm sáng. Theo số liệu trên vừa được cập nhật từ hải quan ngày 28/9, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 ước tính đạt 27,5 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Trong khi nhập khẩu ước tính đạt 24 tỷ USD, tăng 5,6%.
Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi đạt 71,83 tỷ USD, tăng hơn 20%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 131 tỷ USD, giảm 2,9%.
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước tính đạt 185,87 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 4,7%, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 4,8%.
Như vậy sau 9 tháng, cán cân thương mại đã đạt con số xuất siêu kỹ lục, gần 17 tỷ USD, gấp đôi cùng kỳ năm 2019 (7,27 tỷ USD).
Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Thống kê thương mại và dịch vụ (Tổng cục Thống kê) cho biết, con số thặng dư là điểm sáng, do sự chênh lệch về tăng trưởng giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên, xét trong chu kỳ 9 tháng những năm gần đây, xuất khẩu tuy tăng khá nhưng vẫn ở mức thấp.
Năm 2019, xuất khẩu 9 tháng tăng 8,4%, năm 2018 là 15,8%, còn năm 2017 là 20,6%. Trong khi đó, nhập khẩu giảm một phần do nhu cầu sử dụng và sản xuất bị ảnh hưởng do Covid-19. Xét theo cơ cấu, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ chỉ tăng 0,9%, còn nhập khẩu nguyên vật liệu giảm tới 3,1%.
"Chúng tôi đánh giá đây là điều kiện khách quan do Covid-19. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm và năm 2021, dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, nhập khẩu có thể phục hồi và tăng trưởng trở lại", ông Phong nói.