8 tháng, lượng kiều hối về TP.HCM đạt 3 tỷ USD

K.THỦY tổng hợp| 07/09/2017 01:23

Tính đến cuối tháng 8/2017, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.

8 tháng, lượng kiều hối về TP.HCM đạt 3 tỷ USD

Tính đến cuối tháng 8/2017, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, chỉ trong tháng 8, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM khoảng 500 triệu USD. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM chủ yếu từ thị trường Mỹ (chiếm 60%) và châu Âu (khoảng 20%).

Tỷ giá ổn định nên phần lớn người nhận kiều hối đã chuyển từ ngoại tệ sang tiền đồng để nắm giữ.

Phần lớn lượng kiều hối chuyển về được người dân sử dụng vào sản xuất kinh doanh, đầu tư thay vì cất giữ, chi tiêu hay đưa vào đầu tư bất động sản, chứng khoán như trước đây.

Với mức tăng tích cực này, đại diện Ngân hàng Nhà nước ước tính trong năm 2017, kiều hối về TP.HCM đạt 5,7-5,8 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm ngoái. Được biết, năm 2016, kiều hối đổ về TP.HCM đạt 5 tỷ USD, chiếm khoảng 57% tổng số kiều hối của cả nước.

>>Kinh tế Việt Nam: Nỗi lo kiều hối giảm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
8 tháng, lượng kiều hối về TP.HCM đạt 3 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO