Venice lại “méo mặt” vì lụt

Nguồn Dân Trí| 02/12/2009 08:20

Gần một nửa diện tích của thành phố cổ Venice (Italia) hôm qua đã ngập chìm trong biển nước do áp thấp nhiệt đới kết hợp với thủy triều lên cao.

Venice lại “méo mặt” vì lụt

Gần một nửa diện tích của thành phố cổ Venice (Italia) hôm qua đã ngập chìm trong biển nước do áp thấp nhiệt đới kết hợp với thủy triều lên cao.

Trung tâm đo đạc thủy triều cho hay 45% diện tích của thành phố Venice đã bị ngập khi mực nước cao hơn bình thường đến 1,31m. Quảng trường St Mark và nhiều con phố bị ngập rất sâu.

Các nhà khí tượng học cho hay hiện tượng nước biển dâng cao sẽ kéo dài đến hết tuần, với mực nước được dự báo sẽ vượt 1,15m. Nhưng họ cũng cảnh báo, do mưa lớn thường xuất hiện vào tháng 12 nên mực nước tại Venice có thể cao hơn 1,5m so với bình thường.

Venice đã trải qua khoảng 50 trận lụt kể từ năm 1993 đến 2002. Trận lụt tồi tệ nhất xảy ra vào ngày 4/11/1966 khi mực nước cao 1,94m tràn ngập thành phố. Vào tháng 2/1986, mực nước tại Venice đạt 1,58m và vào tháng 12/2008 là 1,56m.

Những năm trở lại đây Venice đã phải vật lộn với những khó khăn gây ra do mực nước biển dâng cao. Năm ngoái, các nhà chức trách địa phương xác nhận họ đang xem xét một kế hoạch nâng các tòa nhà trong thành phố lên cao hơn nhằm đối phó với tình cảnh lụt lội.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Venice lại “méo mặt” vì lụt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO