Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới

Nguồn: VTV| 12/05/2015 05:34

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc lần đầu tiên đã vượt qua Mỹ trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới trong tháng 4 vừa qua.

Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc lần đầu tiên đã vượt qua Mỹ trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới trong tháng 4 vừa qua.

Cụ thể, Trung Quốc đã nhập khẩu kỷ lục khoảng 7,4 triệu thùng dầu/ngày, vượt qua mức nhập khẩu tương ứng khoảng 7,2 triệu thùng dầu/ngày của Mỹ. Nhập khẩu dầu thô tăng mạnh là một điều bất ngờ trong bối cảnh giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ được dự báo sẽ "hạ nhiệt".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, chính việc giá dầu giảm và 3 lần cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc thời gian qua là những yếu tố kéo nhu cầu tiêu thụ dầu đi lên.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: Xử lý container tồn đọng tại các cảng biển; Tình trạng buôn lậu trâu bò ở biên giới với Campuchia; Thâm hụt ngân sách: Thách thức đối với chính phủ mới tại Anh; ... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO