Trung Quốc: Tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng ở mức thấp kỷ lục

Nguồn: VTV| 14/05/2015 09:34

Nhiều chỉ số kinh tế mới được công bố mới đây của Trung Quốc không được như dự báo, với tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Trung Quốc: Tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng ở mức thấp kỷ lục

Nhiều chỉ số kinh tế mới được công bố mới đây của Trung Quốc không được như dự báo, với tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ trong tháng Tư vừa qua chỉ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong 9 năm, đầu tư tài sản cố định chỉ tăng 12% trong bốn tháng đầu năm nay, mức thấp kỷ lục kể từ năm 2000.

Thực tế cho thấy, các biện pháp kích thích của chính phủ Trung Quốc như hạ lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, các số liệu mới nhất báo hiệu mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể giảm xuống dưới mục tiêu 7% mà chính phủ này đặt ra và do đó, các biện pháp ổn định tăng trưởng có thể được tăng cường.

Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác: Doanh nghiệp chưa mặn mà xuất khẩu vải thiều đi Australia; Quyền lợi của người tiêu dùng khó bảo đảm; Điểm báo chủ đề: Nỗi lo phải chạy theo các "giấy phép con" của các doanh nghiệp vẫn còn; Kinh tế Hy Lạp rơi trở lại vào suy thoái trong quý I; Rượu rum Cuba sẵn sàng trở lại thị trường Mỹ; ... Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: Tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng ở mức thấp kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO