Trung Quốc tăng mua công ty nước ngoài

15/11/2010 06:27

SAIC Motor Corp, công ty sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc, đang đàm phán để có thể sở hữu 1% cổ phần (500 triệu USD) của General Motor Co. (GM), nhà sản xuất ôtô lớn nhất nhì của Mỹ.

Trung Quốc tăng mua công ty nước ngoài

SAIC Motor Corp, công ty sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc, đang đàm phán để có thể sở hữu 1% cổ phần (500 triệu USD) của General Motor Co. (GM), nhà sản xuất ôtô lớn nhất nhì của Mỹ.

SAIC Motor Corp, công ty sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc

GM hiện có kế hoạch bán 1 tỉ USD cổ phiếu cho các quỹ đầu tư tài chính nhà nước ở khu vực Trung Đông và châu Á. Theo kế hoạch, tuần tới GM sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) ra thị trường, với 16% cổ phần dành cho nhà đầu tư nước ngoài. 13 tỉ USD là số tiền GM dự định thu được qua đợt IPO này.

Việc Công ty SAIC, một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, đầu tư vào GM là thương vụ mua cổ phần ở các công ty nước ngoài mới nhất của Trung Quốc.

Trước đó, theo Dealogic, cũng thông qua quỹ đầu tư tài chính nhà nước, China Investment Corp đã mua 9,9% cổ phần (1,2 tỉ USD) của Công ty chứng khoán Mergan Stanley, 10% cổ phần (3 tỉ USD) của Blackstone Group LP...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc tăng mua công ty nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO