Trung Quốc tài trợ cho tin tặc suốt 10 năm qua?

THANH TÂM (CNBC)| 23/04/2015 06:51

Theo công ty an ninh mạng FireEye, có một nhóm tin tặc tên APT chuyên hoạt động gián điệp đang được một chính quyền nào đó tài trợ phía sau suốt 10 năm nay, nhiều khả năng là Trung Quốc (TQ), để phục vụ cho việc thâu thập thông tin có lợi cho các hoạt động chính trị và quân sự của chính quyền Bắc Kinh.

Trung Quốc tài trợ cho tin tặc suốt 10 năm qua?

Theo công ty an ninh mạng FireEye, có một nhóm tin tặc tên APT chuyên hoạt động gián điệp đang được một chính quyền nào đó tài trợ phía sau suốt 10 năm nay, nhiều khả năng là Trung Quốc (TQ), để phục vụ cho việc thâu thập thông tin có lợi cho các hoạt động chính trị và quân sự của chính quyền Bắc Kinh.

Cũng theo FireEye, hầu hết nạn nhân của APT ở phu vực Đông Nam Á. Những cơ quan tổ chức bị xâm nhập và lấy cắp thông tin thường hoạt động chính trị, quân sự, kinh tế, các cơ quan truyền thông, báo đài...

Không lâu trước đây, TQ đã từng bị các đơn vị và công ty khác nhau, trong đó có Chính phủ Mỹ, cáo buộc tổ chức gián điệp tin tặc. Nạn tin tặc đang hành, gây đau đầu cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Mới đây nhất, Symantec khảo sát thấy trong 6 công ty lớn (trên 2.500 nhân viên) toàn cầu thì có 5 công ty bị tin tặc tấn công vào năng 2014. Còn tỷ lệ bị tin tặc tấn công tại những công ty nhỏ và trung bình là 60%. Mỗi ngày có gần 1 triệu virus, spyware, trojan phát tán và tấn công doanh nghiệp các ngành xăng dầu, sản xuất, vận tải, truyền thông... 

>Nhiều tờ báo lớn của Bỉ tê liệt vì bị tin tặc tấn công
>Tin tặc tấn công 100 ngân hàng, đánh cắp hàng trăm triệu USD
>"Tin tặc Trung Quốc" tấn công hơn 200 website của Việt Nam
>Lực lượng tin tặc bí ẩn của Washington

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc tài trợ cho tin tặc suốt 10 năm qua?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO