Trẻ em Nhật Bản được "gần" cha mẹ nhiều hơn

PHAN NINH| 18/11/2017 00:51

Theo một cuộc điều tra 88.000 hộ gia đình Nhật của Ministry of Internal Affairs, phụ nữ có con dưới 6 tuổi dành trung bình 3 giờ 45 phút mỗi ngày để chăm sóc con.

Trẻ em Nhật Bản được

Con số này vào năm 1996 là 3 giờ 7 phút. Đây là lần đầu tiên phụ nữ Nhật có nhiều thời gian dành cho con cái hơn là làm việc nhà. Cuộc điều tra được thực hiện 5 năm/lần này cũng cho thấy các bà mẹ đã dành thời gian cho con nhiều hơn 23 phút so với năm 2011 và hơn 62 phút so với 20 năm trước đó.

Thời gian làm việc nhà giảm 28 phút so với 5 năm trước và giảm đến 61 phút so với năm 1996. Họ tiết kiệm được thời gian nhờ sử dụng ngày càng nhiều máy rửa chén, robot hút bụi...

Cuộc khảo sát cũng phát hiện ra rằng những ông bố Nhật đang dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ một phần việc nội trợ. Hiện họ dành 17 phút cho việc nhà, so với 12 phút khi được khảo sát 20 năm trước. Nhờ vậy, thời gian con cái nhận được sự chăm sóc từ cha cũng tăng vọt từ 31 phút lên 49 phút.

(Nguồn: Nikkei)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trẻ em Nhật Bản được "gần" cha mẹ nhiều hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO