Trang trại trong nhà: Bước tiến mới trong trồng trọt tại Thụy Điển

K. NGUYỄN| 26/04/2018 00:00

Nhằm khiến cho việc trồng trọt trở nên gần gũi hơn với cuộc sống của người dân, công ty Thụy Điển Plantagon đang từng bước kết hợp nông nghiệp, công nghệ và kiến trúc vào một mô hình với tên gọi là “agritechture”.

Trang trại trong nhà: Bước tiến mới trong trồng trọt tại Thụy Điển

Mô hình trồng rau trong nhà theo khung hình xoắn ốc tại Thụy Điển của Plantagon. Ảnh: Sweco

Owe Petterson đã làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính suốt nhiều thập kỷ trước khi trở thành giám đốc điều hành tại Platagon - một trang trại trong nhà mới hoạt động gần đây ở Thụy Điển.

Petterson chia sẻ với The Hufington Post rằng trồng trọt trong nhà được kì vọng sẽ bước phát triển đột phá tiếp theo và Platagon hiện đang dẫn đầu xu thế này: “Đây sẽ là một trong những nhà máy chế biến thực phẩm tiên tiến nhất được đặt tại một thành phố mà chúng ta có ngày hôm nay.”

Trồng trọt trong nhà đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, khi mà công nghệ cho phép sản xuất một lượng lớn rau xanh và sản phẩm tươi sống trong môi trường đô thị với không gian tối thiểu và lượng nước ít hơn rất nhiều so với một trang trại truyền thống.

Ví dụ, sản xuất rau diếp tốn khoảng 34 gallon nước, nhưng Plantagon tuyên bố họ có thể sản xuất trọng lương tương đương trọng một vụ mùa chỉ với khoảng 0,25 gallon.

Plantagon đang xây dựng một khái niệm mới mang tên “agritechture” – một sự kết hợp giữa nông nghiệp, công nghệ và kiến trúc để khiến cho việc trồng trọt trở nên gần gũi hơn với cuộc sống của người dân. Nó cũng được xem là một cách để hạn chế thời gian vận chuyển thực phẩm và giảm thiểu việc xả khí carbon từ quá trình bảo quản và vận chuyển các chất hữu cơ.

Một vấn đề mà mô hình của Platagon đã giải quyết là sự lãng phí năng lượng nhiệt do đèn LED  tạo ra trong quá trình sản xuất. Cây cối chỉ sử dụng khoảng 1% ánh sáng từ các bóng đèn này, và phần năng lượng còn lại chuyển hóa thành nhiệt năng.

Link bài viế

Plantagon giữ lại 70% phần nhiệt này và sử dụng nó để sưởi ấm tòa nhà nằm phía trên trang trại rộng hơn 6000m2. Lượng khí oxi được sản xuất bởi cây trồng cũng được bơm vào hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà này.

Petterson đã giải thích rằng những loại hệ thống tuần hoàn như của Plantagon ở tầng hầm gây hứng thú với những người cho thuê nhà. Anh chia sẻ: “Đây là cách cơ bản mà chúng tôi sử dụng nhằm thu hút sự quan tâm của những người kinh doanh nhà đất để họ cho chúng tôi thuê các tầng hầm và các không gian khác.”

Điều này rất quan trọng vì rào cản lớn nhất của trồng trọt trong nhà là chi phí lắp đặt. Petterson nói thêm: “Hầu hết các dự án đều khó thực hiện vì nó chỉ tập trung vào công nghệ và sự sinh trưởng của cây. Bạn cũng cần phải tìm một mô hình kinh doanh hiệu quả nữa.”

Trang trại trong nhà là một khái niệm thú vị, nhưng cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Một số người chỉ trích rằng việc cung cấp năng lượng cho hệ thống thủy canh tốn kém hơn rất nhiều so với việc sử dụng năng lượng mặt trời để trồng cây theo cách truyền thống – mặc dù Plantagon là một hệ thống phụ thuộc vào năng lượng mặt trời.

Các số liệu khác cho thấy rằng để nuôi sống một thành phố từ hệ thống trồng trọt trong nhà là cực kỳ khó khăn. Nguyên do xuất phát từ những hạn chế về quy mô cũng như sự đa dạng của cây trồng do không gian hạn chế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc trồng trọt trong nhà đã đạt được một số thành công ở những nơi có nhu cầu cao về thực phẩm tươi sạch và đa dạng, đặc biệt là ở các nhà hàng.

(Theo Thời Đại - Tựa bài do DNSG Online đặt lại)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trang trại trong nhà: Bước tiến mới trong trồng trọt tại Thụy Điển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO