Tiết kiệm là quốc sách

P.V (theo WSJ)| 09/08/2012 04:29

Chính quyền Trung Quốc cam kết sống và tiết kiệm bằng việc cắt giảm chiêu đãi tại các nhà hàng cao cấp, đi xe sang, uống rượu xịn và biếu xa xỉ phẩm.

Tiết kiệm là quốc sách

Chính quyền Trung Quốc cam kết sống và tiết kiệm bằng việc cắt giảm chiêu đãi tại các nhà hàng cao cấp, đi xe sang, uống rượu xịn và biếu xa xỉ phẩm.

Đọc E-paper

Cụ thể, cách đây không lâu, chính phủ đã cấm phục vụ món vi cá mập tại những yến tiệc của quan chức cao cấp.

Bên cạnh đó, thành phố Wenzhou còn thể hiện rõ quyết tâm với quy định giới hạn tiền chiêu đãi quan chức trong khoảng 60 nhân dân tệ (9,4USD) mỗi người và bán 215 chiếc xe công vào tháng rồi...

Luật cấm tặng xa xỉ phẩm bắt nguồn từ phản ứng gay gắt của người dân Trung Quốc khi thấy các quan chức xách túi đắt tiền và đeo đồng hồ vàng khi dự họp... Được thi hành từ ngày 1/10 tới, lệnh cấm không chỉ làm buồn lòng các quan chức mà còn gây tổn thất lớn cho các cửa tiệm xa xỉ phẩm.

Trước đây, mỗi khi có họp chính trị, các cửa hàng bán xa xỉ phẩm tại Bắc Kinh đều trở nên bận rộn, theo lời một nhà tư vấn bán lẻ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiết kiệm là quốc sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO