Tháng 1/2016, ngân hàng AIIB sẽ đi vào hoạt động

04/12/2015 01:07

AIIB là một định chế tài chính đa phương, trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh và có mức vốn điều lệ 100 tỷ USD, hiện có 57 thành viên sáng lập.

Tháng 1/2016, ngân hàng AIIB sẽ đi vào hoạt động

Ngân hàng AIIB sẽ đi vào hoạt động vào trung tuần tháng 1/2016, Tân Hoa Xã dẫn lời Phó chủ tịch lâm thời nhà băng cho biết.  

Theo Phó chủ tịch ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Chen Huan, nhà băng có thể đi vào hoạt động sau khi Ấn Độ và Nga – hai cổ đông lớn nhất của ngân hàng sau Trung Quốc – thông qua thỏa thuận AIIB vào trung tuần tháng 12.

Trung Quốc đã thông qua thỏa thuận thành lập ngân hàng vào tháng 11/2015.

AIIB là một định chế tài chính đa phương, trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh và có mức vốn điều lệ 100 tỷ USD, hiện có 57 thành viên sáng lập.

Mục tiêu hoạt động của AIIB là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực, tập trung vào các dự án trong lĩnh vực: giao thông, năng lượng, viễn thông, nông nghiệp, môi trường, phát triển đô thị...

Ngày 29/6, Việt Nam cùng đại diện các nước thành viên sáng lập khác của AIIB đã ký Điều lệ hoạt động của ngân hàng.

>Tổng thống Maldives phê chuẩn dự luật gia nhập AIIB

>Đan Mạch tham gia ngân hàng AIIB

>Australia đóng góp gần 1 tỷ AUD tham gia AIIB

>New Zealand đầu tư hơn 87 triệu USD vào ngân hàng AIIB 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tháng 1/2016, ngân hàng AIIB sẽ đi vào hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO