Sinh viên Trung Quốc chơi sang

THANH TÂM (BW)| 26/12/2013 03:21

Theo Viện Giáo dục Quốc tế, số lượng sinh viên Trung Quốc ghi danh vào các trường đại học Mỹ đạt con số 235.597 trong năm học vừa qua, tăng gấp ba lần so với niên khóa năm trước.

Sinh viên Trung Quốc chơi sang

Theo Viện Giáo dục Quốc tế, số lượng sinh viên Trung Quốc ghi danh vào các trường đại học Mỹ đạt con số 235.597 trong năm học vừa qua, tăng gấp ba lần so với niên khóa năm trước.

Đọc E-paper

Khảo sát 25.000 sinh viên Trung Quốc năm ngoái của Công ty Tư vấn Zinch cho thấy, 62% số này chi tiêu ít nhất 40.000 USD mỗi năm cho việc ăn học tại Mỹ. Đây không chỉ là con số về giáo dục mà còn rất hấp dẫn các thương hiệu nước ngoài. Chẳng hạn, theo NW Marketing Research, số xe sinh viên Trung Quốc đã mua tại Mỹ trong hai năm vừa rồi đạt 15,5 tỷ USD , so với 4,7 tỷ USD của sinh viên Mỹ.

Hơn một nửa số xe mua của sinh viên Trung Quốc có giá trung bình 52.796 USD và 32% thanh toán bằng tiền mặt. Để đáp ứng yêu cầu của các cậu ấm, cô chiêu người Hoa, một số đại lý của Mercedes-Benz đã phải thuê nhân viên bán hàng nói tiếng Hoa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sinh viên Trung Quốc chơi sang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO