Singapore xây dựng nhà ga thứ 5 tại sân bay Changi

09/05/2013 09:44

Chính phủ Singapore vừa quyết định xây dựng nhà ga thứ năm tại sân bay Changi để nâng khả năng phục vụ hành khách của sân bay này lên trên mức 85 triệu/năm.

Singapore xây dựng nhà ga thứ 5 tại sân bay Changi

Chính phủ Singapore vừa quyết định xây dựng nhà ga thứ năm tại sân bay Changi để nâng khả năng phục vụ hành khách của sân bay này lên trên mức 85 triệu/năm.

Sân bay Changi - Singapore
Bộ trưởng Giao thông Lui Tuck Yew cho biết Singapore cần phải xây dựng nhà ga thứ năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không và hành khách trên toàn thế giới. Các chuyên gia trong ngành hàng không Singapore cho rằng nhà ga mới sẽ là nhà ga lớn nhất, có khả năng phục vụ từ 30 triệu đến 50 triệu hành khách một năm.

Singapore cũng đang xây dựng kế hoạch biến đường băng thứ ba của sân bay Changi, hiện đang được sử dụng vào mục đích quân sự, thành đường băng dành cho máy bay thương mại.

Với sự hoạt động của ba nhà ga, sân bay Changi phục vụ hơn 50 triệu hành khách trong năm 2012, con số cao nhất trong 31 năm hoạt động của sân bay này. Trong quý đầu năm nay, hơn 13 triệu hành khách và 434.000 tấn hàng hóa được vận chuyển qua sân bay Changi.

Nhà ga thứ ba của sân bay Changi được xây dựng với tổng chi phí lên tới 1,7 tỷ SGD (gần 1,4 tỷ USD) và được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2008.

Nhà ga thứ tư sẽ được xây dựng trong năm nay với kinh phí dự tính là 1,3 tỷ SGD (gần 1,06 tỷ USD) và dự kiến được đưa vào hoạt động vào năm 2017. Nhà ga thứ tư có khả năng phục vụ 16 triệu hành khách/năm.

Tháng trước, sân bay Changi được vinh danh là Sân bay tốt nhất thế giới trong cuộc bình chọn cho Giải thưởng sân bay thế giới, và trước đó hai tháng, sân bay này cũng giành được giải thưởng dành cho Sân bay tốt nhất ở châu Á và Sân bay có phương tiện giải trí tốt nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Singapore xây dựng nhà ga thứ 5 tại sân bay Changi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO