Quà cáp ngoại giao: Của biếu là của lo

HÀ CÚC (theo AFP)| 02/12/2015 09:40

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vừa tổng kết các món quà của nước ngoài mà Tổng thống Obama nhận được trong thời gian tại nhiệm.

Quà cáp ngoại giao: Của biếu là của lo

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vừa tổng kết các món quà của nước ngoài mà Tổng thống Obama nhận được trong thời gian tại nhiệm.

Đọc E-paper

Trong đó, đáng chú ý là các món quà từ Quốc vương Abdullah của Arab Saudi với tổng giá trị lên tới 1,35 triệu USD như đồng hồ, kim cương, rượu... Tuy nhiên, theo quy định, nếu gia đình ông Obama muốn giữ các món quà này thì phải trả đúng giá thị trường trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm sau. Tính ra, Tổng thống Obama nhận được khoảng 15.000 quà tặng từ khắp đất nước và thế giới mỗi năm.

Theo quy định, những quà tặng có giá trị hơn 375 USD mà các nhà lãnh đạo cấp cao nhận được trong những chuyến công du nước ngoài sẽ thuộc quyền sở hữu của chính phủ và được lưu trữ như những món quà ngoại giao "biểu tượng của sự hợp tác và tình bạn quốc tế lâu bền".

>Phi cơ hạng sang: Thú chơi mới tại UAE

>Tiền mặt vẫn là "vua"

>Người giàu ở Nhật sống như thế nào?

>Trung Quốc khổ vì thế hệ "giàu có thứ hai"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quà cáp ngoại giao: Của biếu là của lo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO