Những đất nước nguy hiểm nhất cho người trẻ

NGUYỄN CHÂU (theo The Guardian)| 02/09/2017 06:29

Khoảng cách tỷ lệ tử vong ở người trẻ tại các nước phát triển và đang phát triển hiện ngày càng tăng.

Những đất nước nguy hiểm nhất cho người trẻ

Khoảng cách tỷ lệ tử vong ở người trẻ tại các nước phát triển và đang phát triển hiện ngày càng tăng.  

Đọc E-paper

Nguyên nhân được cho là do bạo lực, tai nạn giao thông và các loại bệnh tật có thể ngăn ngừa được, theo một nghiên cứu mới của The Guardian, dựa trên dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo đó, quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với người trẻ (từ 15 - 29 tuổi) là Sierra Leone. Vào năm 2015, cứ 150 người trẻ tại đây thì có 1 người có khả năng tử vong. Các nước nguy hiểm thứ nhì và thứ ba lần lượt là Syria và Ivory Coast. Trong số 25 quốc gia có tỷ lệ người trẻ tử vong cao nhất thế giới, Syria là quốc gia duy nhất không thuộc châu Phi.

Từ năm 2000 - 2015, tỷ lệ tử vong ở người trẻ trên toàn cầu đã giảm 21%. Đặc biệt, số trường hợp tử vong có liên quan đến HIV đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển đã tăng từ 2,2 lên 2,4 lần.

>>Hàng triệu thanh thiếu niên tử vong "oan"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những đất nước nguy hiểm nhất cho người trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO