Người Mỹ giàu không phải từ kinh doanh

THANH TÂM (CNBC)| 26/07/2013 09:58

Trên toàn thế giới, 40% triệu phú (những người có ít nhất 1,5 triệu USD tài sản có thể đầu tư) làm giàu nhờ kinh doanh. Chỉ 25% có tài sản từ thừa kế.

Người Mỹ giàu không phải từ kinh doanh

Trên toàn thế giới, 40% triệu phú (những người có ít nhất 1,5 triệu USD tài sản có thể đầu tư) làm giàu nhờ kinh doanh. Chỉ 25% có tài sản từ thừa kế.

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tỷ lệ dó là 57%. Còn tại phía Nam châu Phi là 68%, Mỹ Latin là 58%... Trong khi đó tại nền kinh tế số 1 thế giới, Hoa Kỳ, chỉ 21% triệu phú làm giàu nhờ kinh doanh. Phần lớn hơn là bằng tiết kiệm và đầu tư. Kauffman Foundation cũng cho biết, tại Mỹ, năm 2011 có 543.000 chủ doanh nghiệp mới, nhưng đến năm 2012 thì chỉ có 514.000 người. Bên cạnh đó, báo cáo từ Hudson Institute tiết lộ: những công ty mới thành lập giúp tạo thêm 2,34 triệu việc làm cho nước này năm 2010, so với năm 1977, các doanh nghiệp mới đã từng tạo đến 3 triệu việc làm cho nền kinh tế...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người Mỹ giàu không phải từ kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO