Mỹ kiện 20 công ty dược vì thao túng giá thuốc

PV| 13/05/2019 00:17

Hơn 40 bang của Mỹ vừa chính thức đệ đơn kiện, cáo buộc 20 công ty dược âm mưu thao túng giá của hơn 100 loại thuốc tại Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 - 1/2015.

Mỹ kiện 20 công ty dược vì thao túng giá thuốc

Trong số các loại thuốc bị thao túng giá có thuốc điều trị tiểu đường và ung thư. Theo cáo buộc trên, một số loại thuốc thậm chí bị tăng giá gấp 10 lần.

Một trong những công ty nằm trong danh sách bị kiện là hãng dược phẩm Teva của Israel. Tuy nhiên, Teva đã bác bỏ mọi cáo buộc. 19 công ty khác liên quan đến vụ kiện hiện chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc trên.

Ngoài các công ty, 15 cá nhân cũng bị cáo buộc đã tham gia vào việc giám sát chương trình định giá thuốc trên.

Cũng trong những động thái mới đây về việc quản lý dược, Mỹ công bố giá thuốc trong các quảng cáo trên truyền hình

Các công ty dược phẩm sẽ phải công bố giá các loại thuốc kê đơn quảng cáo trên truyền hình nếu các sản phẩm này có giá trên 35 USD cho một liệu trình điều trị thông thường. Quyết định này được Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar công bố trong cuộc họp báo ngày 8/5. 

Theo quy định mới, giá thuốc sẽ phải được hiển thị ở phần cuối của quảng cáo, bên cạnh các khuyến cáo về tác dụng phụ của thuốc vốn xuất hiện trong các quảng cáo lâu nay. Ngoài ra, các hãng dược phẩm cũng phải cập nhật giá thuốc theo từng quý. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực trong 60 ngày tới.

Việc yêu cầu các công ty dược công khai giá các sản phẩm thuốc trên truyền hình là một phần trong chính sách của Chính phủ Mỹ nhằm giải quyết tình trạng các loại thuốc kê đơn đang được bán với giá cao hơn so với hai nước láng giềng Canada và Mexico. Đây được cho là hành động mạnh mẽ nhất mà chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện tính đến thời điểm này để giảm giá thuốc - vốn là vấn đề đang được cử tri quan tâm.

Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Trump đã hoan nghênh biện pháp trên, cho rằng đây là một sự "minh bạch mang tính lịch sử".

Theo thống kê của Chính phủ Mỹ, 10 loại thuốc được quảng cáo trên truyền hình và có lượt xem nhiều nhất có giá dao động từ 488 USD đến 16.938 USD cho một liệu trình điều trị trong vòng một tháng

( Nguồn: Tổng hợp từ VTV, tít do Doanh Nhân Sài Gòn đặt)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ kiện 20 công ty dược vì thao túng giá thuốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO