Lũ tràn Thái Lan, 41 người chết

25/10/2010 02:12

Theo thông tin mới nhất từ Viện quốc gia xử lý tình huống khẩn cấp Thái Lan, đã có ít nhất 41 người thiệt mạng trong đợt lũ nghiêm trọng xảy ra từ ngày 10/10 đến nay.

Lũ tràn Thái Lan, 41 người chết

Theo thông tin mới nhất từ Viện quốc gia xử lý tình huống khẩn cấp Thái Lan, đã có ít nhất 41 người thiệt mạng trong đợt lũ nghiêm trọng xảy ra từ ngày 10/10 đến nay.

Bangkok Post cho biết trong số này có 8 nạn nhân ở tỉnh Lop Buri. Hai tỉnh Nakhon Ratchasima và Buri Ram mỗi nơi có 6 nạn nhân, trong khi các tỉnh Kamphaengphet, Khon Kaen và Phetchabun mỗi nơi có 3 nạn nhân. Số nạn nhân còn lại ở các tỉnh Chaiyaphum, Rayong, Trat, Sa Kaeo, Saraburi, Ayutthaya, Nonthaburi, Uthai Thani, Chai Nat và Nakhon Sawan.

Lũ khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn - Ảnh: AFP

Ông Weera Wongsaengnak - phó tổng giám đốc Ban tưới tiêu - cho biết mực nước sông Chao Phraya ở tỉnh Ayutthaya có thể còn tăng cao và nước sông từ hướng bắc sẽ tràn tới Bangkok trong 2 ngày tới. Chính quyền Bangkok đã cho gia cố các bờ kè với 200.000 bao cát, đặt hơn 1.000 máy bơm trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Kế hoạch sơ tán trường học, tu viện... trong trường hợp khẩn cấp cũng đã được vạch ra.

Lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của hơn 2,6 triệu người dân Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post, pattayadailynews.com

Tính đến nay lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của hơn 2,6 triệu người dân ở 31/76 tỉnh của Thái Lan, làm hư hại hàng trăm ngàn căn nhà và khiến nhà chức trách gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận những người bị mắc kẹt ở vùng sâu vùng xa.

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã yêu cầu Bộ Y tế cử các nhóm y tế lưu động tới những khu vực bị ảnh hưởng để giúp người dân vượt qua cú sốc tinh thần do lũ quá lớn.

Tân Hoa xã nhận định đây là đợt lũ tồi tệ nhất ở Thái Lan trong hàng chục năm qua, nguyên nhân do mưa lớn trong nhiều tuần qua khiến hồ chứa của các đập trên cao tràn xuống các tỉnh bên dưới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lũ tràn Thái Lan, 41 người chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO