Loa phát thanh - "đặc sản" của chiến tranh liên Triều

HÀ CÚC (CNN)| 08/09/2015 01:05

Hai miền liên Triều mới đây thở phào khi vượt qua bờ vực chiến tranh sau khi CHDCND Triều Tiên muốn trả đũa màn tâm lý chiến mà Hàn Quốc dựng lên với dàn loa phát thanh dọc biên giới hai nước.

Loa phát thanh -

Hai miền liên Triều mới đây thở phào khi vượt qua bờ vực chiến tranh sau khi CHDCND Triều Tiên muốn trả đũa màn tâm lý chiến mà Hàn Quốc dựng lên với dàn loa phát thanh dọc biên giới hai nước.

Đọc E-paper

Mặc dù vậy, chiến tranh tâm lý vẫn đang âm ỉ trên bán đảo Triều Tiên, thậm chí nếu nghe K-Pop bị coi là phạm tội ở Triều Tiên, thì tại Hàn Quốc, các bài hát tuyên truyền của Bình Nhưỡng cũng bị ngăn chặn. Luật An ninh Quốc gia của Hàn Quốc từ năm 1948 trừng phạt những ai phát tán các bài hát của Triều Tiên.

Khi chiến tranh tâm lý quay trở lại, Hàn Quốc đang tìm cách hạn chế các bài hát karaoke có tính chất ca ngợi Triều Tiên. Chẳng hạn, "Vạn tuế, Đại tướng Kim Jong Il!" là một trong số những bài hát nhạy cảm ở Seoul. Hay những bài hát tuyên truyền kinh điển của Triều Tiên như "Vinh danh lãnh tụ kính yêu" và "Sống tốt trong thiên đường của dân"... cũng khiến Seoul coi là "nguy cơ” gây hại.

>Triều Tiên "sập" hệ thống mạng quốc gia

>Triều Tiên lại khoe chế được "thần dược" chữa MERS

>Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên: Loa đấu tàu ngầm

>Triều Tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài vào hàng trăm dự án

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Loa phát thanh - "đặc sản" của chiến tranh liên Triều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO