Ông Nguyễn Hải Ninh làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng
Sáng 8/4, Bộ Chính trị đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Quyết định được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tại hội nghị cùng ngày. Ông Nguyễn Hải Ninh đảm nhiệm cương vị mới thay ông Phạm Gia Túc, người vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê Hưng Yên; có trình độ Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV, từng là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XII.
Trưởng thành từ cơ sở, ông bắt đầu công tác tại Ban Nội chính Trung ương, sau đó chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng, đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Năm 2014, ông được luân chuyển về địa phương giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong thời gian 5 năm, trước khi quay lại Trung ương với cương vị Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 4/2021, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Đến tháng 8/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Đại hội XIV của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.
Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng; là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.