Liên kết thương mại Nga -Trung

Nguồn CNN/AFP - dịch PHÙ DUNG| 16/10/2009 03:26

Thủ tướng Vladimir Putin đã có chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc từ khi nhậm chức thủ tướng hồi tháng 5/2008.

Liên kết thương mại Nga -Trung

Thủ tướng Vladimir Putin đã có chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc từ khi nhậm chức thủ tướng hồi tháng 5/2008. Hai bên đã kết nhiều thỏa thuận thương mại có tổng giá trị lên đến 3,5 tỷ USD. Ngoài ra, trên lĩnh vực quân sự, hai quốc gia còn đồng ý cam kết sẽ thông báo cho nhau nếu có tiến hành phóng tên lửa. Thủ tướng Putin đánh giá đây là “một bước quan trọng trong việc gây dựng lòng tin, củng cố hợp tác chiến lược”.

Ông trùm khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác sơ bộ. Theo đó, hằng năm, 70 tỷ m3 khí đốt sẽ được xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc. Thỏa thuận này như ngọn lửa ấm áp nhen nhóm giữa hai kẻ thù không đội trời chung vào thời Chiến Tranh Lạnh. Thủ tướng Nga Putin được Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo đón tiếp nồng nhiệt tại Đại sảnh đường Nhân Dân. Ông phát biểu: “Những thỏa thuận này có ý nghĩa hết sức lớn lao, và sẽ giúp đôi bên cùng tiến bước trên đường phát triển… Hợp tác chiến lược giữa Nga và TQ thật sôi nổi”.

Mời các bạn theo dõi bản tin video

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Liên kết thương mại Nga -Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO