Kỳ dị "nhà móng tay" ở Trung Quốc

THANH TÂM (theo AFP)| 27/05/2015 06:14

Đây là hiện tượng những chủ sở hữu nhà hoặc đất không đồng ý với phương án bồi thường giải tỏa nên kiên quyết "bám trụ” đến cùng, bất chấp các công trình lớn nhỏ đang thi công hoặc đã hoàn thiện.

Kỳ dị

Tại Trung Quốc, cùng với sự bùng nổ đô thị là sự xuất hiện ngày càng nhiều các "ngôi nhà móng tay".

Đọc E-paper

Đây là hiện tượng những chủ sở hữu nhà hoặc đất không đồng ý với phương án bồi thường giải tỏa nên kiên quyết "bám trụ” đến cùng, bất chấp các công trình lớn nhỏ đang thi công hoặc đã hoàn thiện.

Để kịp tốc độ hoàn thiện công trình, các đơn vị xây dựng đã phải sử dụng phương án "vừa xây vừa đàm".

Vì thế, những "ngôi nhà móng tay" trở nên kỳ dị, hoặc trơ trọi chắn ngang quốc lộ, hoặc một mảnh đất như ụ mối mọc lên giữa một trung tâm thương mại...

Chưa ở đâu trên thế giới mà chỉ trong 30 năm phát triển, tỷ lệ dân cư sống ở đô thị lại chiếm tới hơn 1/3 dân số của quốc gia như Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, lượng dân cư ở đô thị của Trung Quốc đã đạt mức 500 triệu người trên 1,3 tỷ dân cả nước.

Quá trình này cũng đồng nghĩa với việc tốc độ xây dựng các thành phố mới và mở rộng các thành phố trước đó của Trung Quốc cũng đang sánh ngang với tốc độ phát triển kinh tế.

>Thanh niên Trung Quốc đua với giá nhà
>Sốt nhà đất ở Trung Quốc
>Nhà ma kiểu Mỹ ở Trung Quốc
>Bất động sản đang “bắt cóc” kinh tế Trung Quốc?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kỳ dị "nhà móng tay" ở Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO