Kinh tế thế giới thiệt hại hàng trăm tỷ euro vì hàng giả

HÀ CÚC (theo Reuters)| 09/01/2016 06:38

Hằng năm, nền kinh tế thế giới bị thiệt hại tới 300 tỷ euro vì hàng giả.

Kinh tế thế giới thiệt hại hàng trăm tỷ euro vì hàng giả

Hằng năm, nền kinh tế thế giới bị thiệt hại tới 300 tỷ euro vì hàng giả. Trong đó, hàng giả chiếm tới 10% tổng số lượng hàng bán ra tại Liên minh châu Âu.

Đọc E-paper

Đặc biệt, hai phần ba tổng số hàng giả lưu hành tại châu Âu có nguồn gốc từ Trung Quốc (hàng giả đóng góp tới 8% cho GDP cho kinh tế Trung Quốc). Còn Thái Lan nổi tiếng về cung cấp hàng giả cho thị trường linh kiện ô tô và mỹ phẩm. Khu vực Trung Đông chuyên cung cấp thuốc lá và dược phẩm giả.

Các mặt hàng bị làm giả nhiều nhất năm 2014 là tân dược, quần áo và đồ chơi. Các sản phẩm của thương hiệu Samsung bị làm giả nhiều nhất, vượt qua cả các thương hiệu xa xỉ như Guess, Armani hay Chanel lần lượt đứng ở vị trí thứ 8, 10 và 11.

>Thế giới 2015 - Nhìn từ trên cao

>2015 - năm buồn di dân

>Ăn thịt là gián tiếp làm hại Trái đất?

>Tỷ phú Bill Gates "cứu" Trái đất

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kinh tế thế giới thiệt hại hàng trăm tỷ euro vì hàng giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO