Không để tham nhũng giết chết phát triển

Nguồn TTXVN| 10/12/2009 06:58

Đó là chủ đề của Ngày Quốc tế Chống tham nhũng (9/12) năm nay, nhằm nhấn mạnh, tham nhũng là một trong những tệ nạn gây trở ngại lớn nhất đối với mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Không để tham nhũng giết chết phát triển

Đó là chủ đề của Ngày Quốc tế Chống tham nhũng (9/12) năm nay, nhằm nhấn mạnh, tham nhũng là một trong những tệ nạn gây trở ngại lớn nhất đối với mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon cho rằng, tham nhũng không chỉ là tệ nạn mà còn phá hoại nền pháp trị, làm phương hại an ninh xã hội và tác động nghiêm trọng đến hệ thống tài chính thế giới. Những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội là nạn nhân đầu tiên và chịu hậu quả nặng nề nhất của nạn tham nhũng.

Công ước LHQ về chống tham nhũng là công cụ pháp lý mạnh nhất của thế giới để chống tệ nạn này và tăng cường sự liêm chính. Cơ chế mới, vừa được quyết định tại hội nghị gần đây ở Doha (Qatar) của các nước tham gia Công ước, nhấn mạnh rằng, các nước được đánh giá thông qua hành động chống tham nhũng chứ không phải qua lời hứa.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon kêu gọi tất cả công dân các nước thành viên LHQ tham gia chiến dịch chống tham nhũng của LHQ trên trang web www.yournocounts.org, với cam kết không bao giờ đề nghị hoặc chấp nhận hối lộ và như vậy góp phần tăng cơ hội thế giới đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Không để tham nhũng giết chết phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO