Jack Ma kiếm nhiều tiền nhất năm 2014

LÂM NGHI| 17/12/2014 06:34

Trong số các tỷ phú thế giới, Jack Ma là nhân vật kiếm được nhiều tiền nhất năm 2014, theo thống kê được CNBC công bố vào chiều 17/12.

Jack Ma kiếm nhiều tiền nhất năm 2014

Trong số các tỷ phú thế giới, Jack Ma là nhân vật kiếm được nhiều tiền nhất năm 2014, theo thống kê được CNBC công bố vào chiều 17/12. Trong khi đó, tỷ phú người Nga Leonid Mikhelson là người mất tiền nhiều nhất năm qua.

Tỷ phú sinh lời

Theo Wealth-X, nhà sáng lập thương hiệu Alibaba đã nâng tổng tài sản của mình từ 10 tỷ USD lên 29 tỷ USD. Mức tăng 175% này đã đưa Jack Ma lên vị trí đầu bảng danh sách những tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất năm qua.

Nhà đầu tư Warren Buffett theo sát thứ hai khi tăng 23% tổng tài sản, đạt mức 72,6 tỷ USD.

Bill Gates đứng thứ 3 khi kiếm được 10,5 tỷ USD trong năm qua. Tổng tài sản của Bill Gates hiện ở mức 83,1 tỷ USD.

Xếp thứ tư trong danh sách này là Mark Zuckerberg. Ông chủ Facebook kiếm được 8,4 tỷ USD trong năm 2014, tăng 34% tổng giá trị tài sản.

Đứng thứ năm là tỷ phú Patrick Drahi với 5,1 tỷ USD kiếm được trong năm qua.

Tỷ phú thua lỗ

Leonid Mikhelson_doanhnhansaigon
Tỷ phú Leonid Mikhelson
Đứng đầu danh sách thua lỗ trong năm qua là tỷ phú người Nga chuyên kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, Leonid Mikhelson. Ông đã đánh mất 7 tỷ USD, chiếm 41% tổng tài sản.

Tỷ phú người Nhật, Masayoshi Son, xếp thứ hai khi thua lỗ 5,9 tỷ USD, giảm 31% tổng tài sản.

Ông trùm casino HongKong, Lui Chee Woo, cũng thua lỗ 5,5 tỷ USD, chiếm 28% tổng tài sản. Lui Chee Woo xếp thứ 3 trong danh sách những người mất tiền nhiều nhất năm 2014.

CEO của Amazon, tỷ phú Jeff Bezos cũng đánh mất 16% giá trị tài sản của mình, tương đương 5,5 tỷ USD. Tổng tài sản hiện có của ông là 28,9 tỷ USD.

Vị trí thua lỗ thứ 5 cũng thuộc về một tên tuổi tiếng tăm trong giới sòng bạc thế giới, tỷ phú Sheldon Adelson. Ông đánh mất 15% tổng tài sản, tương đương 5,2 tỷ USD trong năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Jack Ma kiếm nhiều tiền nhất năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO