Hợp đồng "làm việc 0 giờ" tại Anh

NGUYỄN CHÂU (GUARDIAN)| 15/09/2016 06:56

Hiện có 903.000 người lao động tại Anh đang làm việc dựa trên hợp động lao động 0 giờ, tăng từ con số 747.000 người của năm ngoái.

Hợp đồng

Văn phòng thống kê quốc gia Anh cho biết, hiện có 903.000 người lao động, tương đương với 2,9% lực lượng lao động nước này đang làm việc dựa trên hợp động lao động 0 giờ, tăng từ con số 747.000 người của năm ngoái.

Hợp đồng lao động 0 giờ là thỏa thuận không yêu cầu các nhân sự cam kết số giờ làm việc tối thiểu. Đây là hình thức lao động mà dù có việc nhưng người lao động vẫn được coi như thất nghiệp, bao gồm "3 không": không được đảm bảo về công việc, không được báo trước và không có thu nhập ổn định. Người lao động cam kết sẵn sàng đi làm bất cứ khi nào có yêu cầu. Tiền lương sẽ tính theo thời gian làm việc thực tế nhưng không nhiều.

Loại hợp đồng này thường được sử dụng trong ngành bán lẻ, các công ty giải trí và lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

>Nhật Bản: Tuyển dụng bằng... mạt chược

>Táo thần kỳ tại Nhật Bản

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hợp đồng "làm việc 0 giờ" tại Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO