Google phản bác cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền của EU

Nguồn: VTV| 04/11/2016 00:54

Ngày 3/11, Google đã chính thức phản bác các cáo buộc của Liên minh châu Âu (EU) về việc hãng này đã lạm dụng ưu thế trên thị trường để vi phạm luật chống độc quyền.

Google phản bác cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền của EU

Ngày 3/11, Google đã chính thức phản bác các cáo buộc của Liên minh châu Âu (EU) về việc hãng này đã lạm dụng ưu thế trên thị trường để vi phạm luật chống độc quyền.

Theo phía Google, các cáo buộc của EU không có đủ cơ sở về mặt thực tế, pháp lý và kinh tế. Đồng thời, Google cũng khẳng định các hành động của công ty được thúc đẩy bởi người tiêu dùng chứ không phải là kế hoạch cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ. Phía EU cho biết, đã nhận được phản hồi của phía Google và sẽ xem xét lại một cách kỹ lưỡng trước.

Cuộc chiến pháp lý giữa hai bên đã kéo dài trong suốt 6 tháng qua, sau khi EU cáo buộc Google vi phạm luật chống độc quyền trong 3 lĩnh vực, bao gồm: Việc áp đặt những hạn chế cho các nhà sản xuất thiết bị di động, sử dụng hệ điều hành Android và các nhà mạng.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Tháo nút thắt vốn để thúc đẩy doanh nghiệp tái cơ cấu nông nghiệp; TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ thuế đất trong các KCN, KCX; Thành lập liên minh cố vấn khởi nghiệp Việt Nam; Quyết định của tòa án tối cao về Brexit và khả năng tác động tới nền kinh tế; Pháp đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp rời Anh sau Brexit... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Google phản bác cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền của EU
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO