Giải quyết vụ HD-981: Nhà Trắng đề nghị "không đe dọa"

15/05/2014 08:04

Nhà Trắng nhấn mạnh tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua đối thoại, chứ không phải đe dọa.

Giải quyết vụ HD-981: Nhà Trắng đề nghị

Ngày 14/5, Nhà Trắng nhấn mạnh tranh chấp trên Biển Đông liên quan tới việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (HD-981) tại vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý (193km) cần được giải quyết thông qua đối thoại, chứ không phải đe dọa.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney lên tiếng về tình hình Biển Đông. Ảnh: AP
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố, Mỹ không phải là một bên tranh chấp, song Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du châu Á mới đây đã nhiều lần nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tiến hành đối thoại hòa bình về các vụ tranh chấp khác nhau liên quan tới Trung Quốc và Biển Đông.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ và Ngoại trưởng nước này John Kerry đều đã lên tiếng phản đối Trung Quốc đơn phương gây căng thẳng tại Biển Đông.

Nhiều hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ Mỹ cũng đã kịch liệt lên án hành động đơn phương của phía Trung Quốc, yêu cầu nước này phải tôn trọng Luật Biển 1982.

>Philippine tố Trung Quốc cải tạo phần đất không phải của mình
>Mỹ xem hành động của Bắc Kinh là "gây hấn"
>Bắc Kinh sẽ là "nạn nhân lớn nhất" trong căng thẳng Biển Đông
>Tham vọng bá quyền của Trung Quốc
>Mỹ lên án Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông
>Nhật yêu cầu Trung Quốc giải thích hành vi ở biển Đông
>
Nghị sỹ Mỹ lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam
>Học giả Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giải quyết vụ HD-981: Nhà Trắng đề nghị "không đe dọa"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO