Giả vờ

LÊ LÀNH theo Ask Jeeves/DNSGCT| 16/07/2013 04:39

Cứ năm người Anh hiện đại thì có một người giả vờ thích nhạc kịch, đọc sách kinh điển, mang gương trung tính… để tỏ ra thông thái hơn. Phái mạnh thích tạo ấn tượng với mọi người rằng mình là người thông thái bằng cách đọc trước tác của William Shekespeare, mộ điệu nhạc jazz…, tỷ lệ này nhiều gấp đôi phái đẹp.

Giả vờ

Cứ năm người Anh hiện đại thì có một người giả vờ thích nhạc kịch, đọc sách kinh điển, mang gương trung tính… để tỏ ra thông thái hơn. Phái mạnh thích tạo ấn tượng với mọi người rằng mình là người thông thái bằng cách đọc trước tác của William Shekespeare, mộ điệu nhạc jazz…, tỷ lệ này nhiều gấp đôi phái đẹp.

Theo kết quả điều tra của Công ty Ask Jeeves, 20% số người Anh được hỏi thích tỏ ra là người có văn hóa cao, 41% người ra vẻ mình là người thủ đô London thứ thiệt. Người Scotland thực thà hơn: Chỉ 14% giả vờ như vậy. Thủ thuật giả vờ làm người thông thái phổ biến là đọc sách cổ điển như Chiến tranh và hòa bình ở bãi biển, đọc báo chí nghiêm túc trên phương tiện giao thông công cộng, lặp lại những lời sắc sảo, thông minh của người khác, lớn tiếng tranh luận các vấn đề chính trị, thích nhạc Beethoven hơn là nghe Beyoncé, khoe đi coi phòng tranh này nọ, biết thưởng thức tinh tế các loại rượu vang… Có 20% số người được hỏi ý kiến tự nhận là luôn tỏ ra thông thái hơn bạn bè, ở nơi làm và muốn gây ấn tượng mạnh với người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giả vờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO