EU xử phạt 7 công ty vì vi phạm chống độc quyền

06/12/2012 00:05

Ngày 5/12, Cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo mức phạt lớn nhất từ trước đến nay lên tới 1,5 tỷ euro (1,9 tỷ USD) đối với 7 công ty có hành vi độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh vô tuyến và màn hình máy tính.

EU xử phạt 7 công ty vì vi phạm chống độc quyền

Ngày 5/12, Cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo mức phạt lớn nhất từ trước đến nay lên tới 1,5 tỷ euro (1,9 tỷ USD) đối với 7 công ty có hành vi độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh vô tuyến và màn hình máy tính.

Các công ty bị phạt gồm LG Electronics, Philips, Samsung, Panasonic, Toshiba, MTPD và Technicolor (tên trước đây là Thomson). Công ty Chunghwa của Đài Loan (Trung Quốc) được miễn trừ hình phạt do đã tố giác hành vi độc quyền với các nhà điều phối.

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU, cho biết trong thời gian từ năm 1996-2006, các công ty nói trên từng ấn định giá, chia thị phần, hạn chế sản lượng vô tuyến và màn hình máy tính, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Đây là những hành vi chống cạnh tranh nghiêm trọng, bị ngăn cấm đối với các công ty hoạt động ở châu Âu.

Năm 2008, EU từng phạt 1,38 tỷ euro đối với một công ty kinh doanh kính ô tô vi phạm quy định về chống độc quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
EU xử phạt 7 công ty vì vi phạm chống độc quyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO