EU: Trung Quốc dẫn đầu về sản phẩm gây nguy hiểm cho người tiêu dùng

Nguồn: VTV| 26/04/2016 00:20

Liên minh châu Âu - EU vừa chính thức công bố danh sách những sản phẩm bị coi là gây nguy hiểm cho người tiêu dùng trong năm 2015.

EU: Trung Quốc dẫn đầu về sản phẩm gây nguy hiểm cho người tiêu dùng

Liên minh châu Âu EU vừa chính thức công bố danh sách những sản phẩm bị coi là gây nguy hiểm cho người tiêu dùng trong năm 2015.

Đáng chú ý trong danh sách mới công bố của EU, các sản phẩm bị nêu tên đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc. Những mặt hàng trong danh sách của EU bao gồm: Các thiết bị điện tử, quần áo, đồ chơi, cho đến nữ trang, hay xe cộ.

Trong đó đồ chơi là sản phẩm được nhập khẩu nhiều nhất vào châu Âu. Do nguyên liệu và quy trình sản xuất không đảm bảo, nên các sản phẩm này có nguy cơ gây tắc thở, điện giật, cháy nổ và đặc biệt nguy hiểm với trẻ em.

Chỉ riêng trong năm 2015, EU đã phải phát đi hơn 2.000 lời cảnh báo về những sản phẩm nguy hiểm này và 62% trong số đó là dành cho các sản phẩm tới từ Trung Quốc.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Nguyên nhân khiến cá chết bất thường là do độc tố sinh học cực mạnh; Bỏ hoang vùng nuôi tôm mùa nắng nóng; Diễn đàn kinh tế thế giới - WEF cam kết hỗ trợ startup Việt Nam; Thụy Sĩ chính thức gia nhập AIIB; Trẻ em Chernobyl vẫn đang phải chung sống với thực phẩm bị nhiễm xạ... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
EU: Trung Quốc dẫn đầu về sản phẩm gây nguy hiểm cho người tiêu dùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO