"Độc thân" không phải "ế”

THANH TÂM (CNN)| 29/08/2013 00:28

Ở Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, phụ nữ độc thân trên 27 tuổi bị coi là "ế” và thường bị gia đình, bạn bè, dư luận "đe dọa" rằng tương lai họ sẽ "sống trong cô đơn và bất hạnh"...

Ở Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, phụ nữ độc thân trên 27 tuổi bị coi là "ế” và thường bị gia đình, bạn bè, dư luận "đe dọa" rằng tương lai họ sẽ "sống trong cô đơn và bất hạnh"...

Đọc E-paper

Nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ có học thức, thu nhập cao, quyết tâm tự lập và chống lại định kiến xã hội bằng cách sống "độc thân vui vẻ”. Quyết tâm của họ thể hiện một thực tế là suy nghĩ của xã hội vẫn cổ hủ nhưng giá trị của phụ nữ đã được nâng cao và hôn nhân thời nay vẫn chưa bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Theo thống kê chính thức, 25% phụ nữ hứng chịu nạn bạo hành gia đình, nhưng con số thực tế sẽ hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, về khía cạnh sở hữu của cải, chỉ có khoảng 30% giấy tờ nhà đất có tên người vợ trong khi đến 70% có đóng góp tiền khi mua, theo một khảo sát năm 2012 của Horizon China...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Độc thân" không phải "ế”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO