Chính phủ Hàn Quốc bị kiện vì bê bối sản phẩm gây ung thư

Nguồn: VTV| 17/05/2016 06:15

Bên cạnh Chính phủ Hàn Quốc, còn có 22 công ty khác bị kiện, gồm cả những nhà bán lẻ lớn như Lotte, do đã “tiếp tay” tiêu thụ sản phẩm diệt khuẩn nhãn hiệu Oxy có liên quan tới bệnh ung thư.

Chính phủ Hàn Quốc bị kiện vì bê bối sản phẩm gây ung thư

Hàng nghìn người dân Hàn Quốc mới đây đã nộp đơn kiện chính phủ nước này khi cho phép lưu hành rộng rãi sản phẩm diệt khuẩn Oxy - được cho chứa tác nhân gây ung thư.

Ngoài Chính phủ Hàn Quốc, 22 công ty khác cũng bị kiện gồm cả những nhà bán lẻ lớn như Lotte, do đã “tiếp tay” tiêu thụ sản phẩm này. Hiện phía nguyên đơn yêu cầu bồi thường khoảng 9,5 triệu USD vì những tổn thất đã xảy ra.

Chất diệt khuẩn Oxy do hãng Reckitt sản xuất, được cho có liên quan tới cái chết của gần 100 người kể từ năm ngoái.

Thông tin thị trường chứng khoán và các nội dung đáng chú ý khác: Cổ phiếu nhóm dầu khí, ngân hàng, thép tăng điểm mạnh; Xem xét việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; Năng suất lao động suy giảm – thách thức hội nhập của Việt Nam; Khó khăn trong việc kiểm nghiệm dư lượng kháng sinh; Người Việt vay tiêu dùng 15 tỷ USD; Mỹ công bố số nợ do Arab Saudi nắm giữ;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

>Dừng tiêu thụ 4 sản phẩm chứa phẩm màu gây ung thư của Đài Loan (Trung Quốc)

>Ebook mới: Ung thư – Chớ để “Trời kêu”

>Liệu pháp miễn dịch - Cách điều trị ung thư từ bên trong

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chính phủ Hàn Quốc bị kiện vì bê bối sản phẩm gây ung thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO