Chạy khỏi Thụy Sĩ

02/07/2013 01:05

Nhiều ngân hàng nước ngoài đang có ý định rút khỏi Thụy Sĩ.

Chạy khỏi Thụy Sĩ

Nhiều ngân hàng nước ngoài đang có ý định rút khỏi Thụy Sĩ.

Vốn nổi tiếng với các ngân hàng an toàn cho việc cất giấu tài sản một cách an toàn và bí mật, giờ đây Thụy Sĩ đang tăng cường công việc giám sát các ngân hàng này.

Theo tờ Businessweek, các ngân hàng tư nhân nước ngoài hoạt động tại Thụy Sĩ cũng đang có kế hoạch rút khỏi đây.

Dữ liệu thống kê từ Hiệp hội các ngân hàng nước ngoài ở Thụy Sĩ cho thấy số ngân hàng ngoại hoạt động ở Thụy Sĩ đã giảm từ mức 145 của đầu năm 2012 xuống còn 129.

Số tài sản được quản lý giảm 1/4 trong giai đoạn 2007 – 2012, xuống còn 870,7 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 921 tỷ USD) do các khách hàng rút tiền hoặc phải đóng thuế cho các tài khoản không được công bố.

Hiện nay, các ngân hàng Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 22% khối lượng tài sản ở hải ngoại của toàn thế giới (có giá trị 2.200 tỷ USD).

Đây chính là nguyên nhân khiến Mỹ và châu Âu gây áp lực buộc các ngân hàng Thụy Sĩ phải cung cấp thông tin về khách hàng nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế.

Mới đây, Mỹ đã điều tra các ngân hàng Thụy Sĩ cũng như chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Thụy Sĩ, trong đó có HSBC. Pháp và Đức cũng đang tìm kiếm những kẻ trốn thuế, sử dụng dữ liệu lấy được từ các ngân hàng Thụy Sĩ.

Hồi tháng 5 vừa qua, đại gia cho vay thế chấp Lloyds Banking (đến từ Anh) bán bộ phận kinh doanh quốc tế cho một công ty Thụy Sĩ. Và, Businessweek trích dẫn nguồn tin thân cận cho thấy ngày càng có nhiều ngân hàng xem xét lại sự hiện diện của họ ở Thụy Sĩ cũng như nghĩ cách rời khỏi đất nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chạy khỏi Thụy Sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO