Biển là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới

THANH TÂM (Theo CNN)| 09/05/2015 06:15

Sở hữu giá trị 24.000 tỷ USD, biển thậm chí còn lớn hơn cả Nga, Brazil.

Biển là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới

Biển cả bao la có giá trị 24.000 tỷ USD, còn lớn hơn nền kinh tế Nga hay Brazil.

Đọc E-Paper

Theo báo cáo Reviving the Ocean Economy của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), sản phẩm và dịch vụ khai thác từ biển có thể đạt 2.500 tỷ USD hằng năm.

Tài sản và công dụng của đại dương được chia ra làm 4 nhóm: sản phẩm trực tiếp (6.900 tỷ USD), đường bờ biển (7.800 tỷ USD), thương mại và vận tải (5.200 tỷ USD), và hấp thu khí carbon (4.300 tỷ USD).

Con số ngàn tỷ USD đó vẫn chưa kể đến nguồn lợi từ năng lượng gió, dầu khí xa bờ... Chính bởi vì nguồn tài nguyên khoáng sản và những giá trị to lớn đó, chính quyền các nước và người dân toàn cầu phải có biện pháp bảo vệ biển khỏi những tác động nhân tạo và tự nhiên.

>Ô nhiễm uy hiếp du lịch biển
>Cảnh tượng hiếm gặp hải mã vây kín bờ biển Alaska
>Vận tải biển lời nhờ... bán tàu!
>Việt Nam: Toàn bộ đường bờ biển đang bị xói lở!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Biển là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO