Australia: Đầu cơ nhà rồi... bỏ không

Nguồn: VTV| 09/12/2015 07:41

Tại Melbourne, Australia, có tới gần 5% số nhà ở hiện nay đang bị bỏ không.

Australia: Đầu cơ nhà rồi... bỏ không

Tại Melbourne, Australia, có tới gần 5% số nhà ở hiện nay đang bị bỏ không.

Tình trạng này khiến chính quyền Australia dự định sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn để kiểm soát tình hình mua bán trên thị trường bất động sản.

Những ngôi nhà bỏ không tại Melbourne thường do những nhà đầu tư nước ngoài mua làm tài sản trú ẩn và chờ bán lại với mức giá cao hơn. Dự báo, giá nhà tại Australia sẽ tăng gấp đôi, lên 46 tỷ USD trong vòng 6 năm tới. Hiện nay, trong số các nhà đầu tư mua bất động sản tại Australia có gần 1/5 là người Trung Quốc.

Theo những quy định mới được chính quyền sở tại ban hành, người nước ngoài nếu vi phạm các quy định về nhà đất sẽ có thể bị buộc phải bán lại, bị phạt 25% giá trị ngôi nhà hoặc ngồi tù 3 năm.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: IPO Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam thu hút nhà đầu tư; Doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn chưa tiếp cận được những quy định mới của Mỹ; Giá dầu trên thị trường châu Á tăng nhẹ; Cuộc sống của người dân Trung Quốc trong bầu không khí ô nhiễm;... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Doanh nghiệp dè dặt "tung" hàng Tết

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Australia: Đầu cơ nhà rồi... bỏ không
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO