Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

HÀ CÚC (REUTERS)| 08/08/2015 01:15

Lâu nay, gần như không có cơ hội cho quốc gia nào vượt qua Trung Quốc về số dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ đang trên đường trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong vòng chưa đầy một thập kỷ tới.

Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

Lâu nay, gần như không có cơ hội cho quốc gia nào vượt qua Trung Quốc về số dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ đang trên đường trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong vòng chưa đầy một thập kỷ tới.

Hiện nay, dân số của Ấn Độ đang là 1,31 tỷ so với 1,38 tỷ của Trung Quốc. Cả hai quốc gia láng giềng này dự kiến có dân số vượt qua con số 1,4 tỷ vào năm 2022, nhưng Ấn Độ sẽ "cán đích" trước do chính sách dân số có phần thoáng hơn Trung Quốc. Vào cuối thập kỷ tiếp theo, trong năm 2030, Ấn Độ dự kiến sẽ có 1,5 tỷ người.

Dự báo dân số chung của thế giới sẽ đạt 8,5 tỷ người vào năm 2030 với các quốc gia đông dân nhất như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Nigeria, Pakistan và Mỹ. Đất chật người đông đang đặt ra một loạt thách thức, làm cho các quốc gia đông dân khó khăn hơn trong nỗ lực xóa bỏ nghèo đói và bất bình đẳng hay mở rộng hệ thống giáo dục, y tế. 

>Việt Nam sắp bước vào thời kỳ bùng nổ dân số

>Khủng hoảng dân số tại Mỹ và Trung Quốc

>Dân số Việt Nam bắt đầu già hóa

>95% dân số thế giới có vấn đề sức khoẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO