Ấn Độ cắt giảm thuế doanh nghiệp, thu hút đầu tư

LÂM NGHI| 02/03/2015 01:00

Chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa ra mắt gói ngân sách thân thiện với kinh tế nhằm thu hút những nhà đầu tư lớn trong năm 2015-2016.

Ấn Độ cắt giảm thuế doanh nghiệp, thu hút đầu tư

Theo tin từ BBC, chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa ra mắt gói ngân sách thân thiện với kinh tế nhằm thu hút những nhà đầu tư lớn trong năm 2015-2016.

Ngày 28/2, Bộ trưởng Bộ tài chính Ấn Độ - Arun Jaitley đã có phát biểu chính thức về kế hoạch này tại New Delhi. Trong đó, chính sách cắt giảm thuế cho doanh nghiệp là một bước trong chính sách tài chính tổng thể của chính phủ nước này.

Gói ngân sách này cũng mang đến nhiều ưu đãi cho người nghèo thông qua một chương trình an sinh xã hội tổng quát.

Trong thông báo chính thức trước quốc hội, Bộ trưởng Jaitley đã nêu ra những nét chính như sau:

- Năm dự án điện siêu lớn dự kiến sản xuất khoảng 4.000 megawatts sẽ được xây dựng nhằm xóa bỏ khủng hoảng năng lượng tại Ấn.

- Chi tiêu cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ được nâng lên 11,3 tỷ USD để thúc đẩy tăng trưởng.

- Tạo ra chương trình "an sinh xã hội toàn cầu" nhằm giúp người nghèo tiếp cận với chế độ bảo hiểm và lương hưu.

- Hoàn thành việc chuẩn hóa các loại hàng hóa quốc nội và dịch vụ thuế vào tháng 4/2016.

- Tiền phúc lợi được chuyển trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của người dân nhằm hạn chế tham nhũng và lãng phí.

- Thuế tài sản được bãi bỏ và thay thế bằng chính sách tính phí dựa trên mức độ siêu giàu.

- Thuế doanh nghiệp được cắt giảm 25% trong vòng 4 năm tới.

Radhika Rao, chuyên gia kinh tế làm việc tại ngân hàng DBS Singapore chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng kế hoạch ngân sách mới này "nhấn mạnh vào mạng lưới an sinh xã hội tại Ấn Độ một cách thực tế, quy mô lớn và toàn diện".

Các chuyên gia cho biết cân đối tài chính là thách thức cho chính phủ Ấn Độ trong tương lai. Trong khi đó, Bộ trưởng Jaitley cho biết chính phủ sẽ đạt được mục tiêu cắt giảm chi tiêu tài chính quốc gia từ mức 4,5% GDP năm 2013-2014 xuống còn 4,1% GDP vào năm 2014-2015.

Theo ước đoán, Ấn Độ sẽ tăng trưởng hơn 8% trong năm 2015-2016 và gói ngân sách tổng thể này là nhân tố chính của tăng trưởng kinh tế. Trong báo cáo ngân sách trước quốc hội, Bộ trưởng Jaitley cho biết Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh mẽ, lạm phát giảm và dự trữ ngoại hối đang ở mức cao.

>>Ấn Độ đưa ra luật chống tham nhũng mới
>>Từ “giấc mơ Mỹ” đến “giấc mơ Ấn Độ”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ cắt giảm thuế doanh nghiệp, thu hút đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO