Thị trường giằng co, VN-Index giảm điểm với thanh khoản thấp
Phiên giao dịch sáng 18/12 chứng kiến diễn biến trầm lắng trên thị trường chứng khoán khi thanh khoản duy trì ở mức thấp và biên độ dao động giá của phần lớn cổ phiếu khá hẹp. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến dòng tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc, thị trường rơi vào trạng thái giằng co quanh vùng điểm số hiện tại.
Trong rổ VN30, sự phân hóa thể hiện rõ nét với 15 mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 1 mã đứng giá. Ở chiều tiêu cực, DGC tiếp tục giảm sàn, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, BCM, FPT và MSN đồng loạt chịu áp lực bán, qua đó tạo lực cản đáng kể lên chỉ số chung. Ngược lại, một số mã ghi nhận mức tăng tương đối như VJC tăng 2,38%, VRE tăng 2,02% và HDB tăng 2,63%. Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu trong nhóm này chỉ biến động dưới 1%, phản ánh sự dè dặt của dòng tiền.
Các nhóm ngành trụ cột tiếp tục giao dịch đan xen giữa sắc xanh và đỏ. Nhóm ngân hàng chưa hình thành xu hướng rõ ràng, trong khi cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến phân hóa với nhiều mã tăng giảm trái chiều. Nhóm dầu khí giao dịch trong biên độ hẹp, chủ yếu là trạng thái giằng co. Các nhóm bất động sản, viễn thông và bảo hiểm nhìn chung chưa có tín hiệu tích cực, khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.

Trong bối cảnh nhà đầu tư duy trì chiến lược phòng thủ, nhiều cổ phiếu không thể bứt lên hoặc giảm sâu, kéo thị trường vào trạng thái đi ngang với thanh khoản thấp.
Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index giảm 2,09 điểm, xuống 1.671,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 278,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 7.849 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE ghi nhận 135 mã tăng giá, 147 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,45 điểm lên 253,57 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 17,1 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 346,5 tỷ đồng. Số mã giảm giá vẫn chiếm ưu thế với 66 mã, trong khi có 41 mã tăng và 58 mã đi ngang.
Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,11 điểm xuống 118,65 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 13,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 201 tỷ đồng; toàn sàn ghi nhận 79 mã tăng, 71 mã giảm và 83 mã đứng giá.
Với việc dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt và nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các yếu tố rủi ro ngắn hạn, giới phân tích nhận định thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong các phiên tới, chờ thêm những tín hiệu hỗ trợ rõ nét hơn từ cả yếu tố vĩ mô và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.